Bộ CHQS tỉnh và Tiểu Khu quân sự tỉnh Preah Vihear (Campuchia): Tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết

Thứ Năm, 06/12/2018, 17:34 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 6-12, tại tỉnh BR-VT diễn ra chương trình tọa đàm sĩ quan trẻ giữa Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear (Campuchia) với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị, chung tay xây dựng và phát triển”. Dự tọa đàm có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Thái Văn Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Trung tướng Chann Sophea Ktra - Phó Tư lệnh Quân khu 4 kiêm Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear; cùng đại diện các sĩ quan trẻ Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear.

Nữ Trung uý  Nuon Somaly, Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear phát biểu tại buổi tọa đàm.
Nữ Trung uý Nuon Somaly, Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, sĩ quan trẻ của 2 nước đã tập trung trao đổi một số nội dung như: Phát huy truyền thống, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam với Nhà nước, Quân đội Hoàng gia Campuchia; Cảm nhận, khát vọng của sĩ quan trẻ đối với truyền thống, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam với Nhà nước, Quân đội Hoàng gia Campuchia trong tình hình hiện nay.

Phát biểu buổi tọa đàm, Đại tá Thái Văn Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Quân đội và nhân dân hai nước nói chung, Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear nói riêng, trong thời gian tới, truyền thống, tình cảm và tình đoàn kết, hữu nghị sẽ tiếp tục được thế hệ sĩ quan trẻ vun đắp, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

 

;
.