Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Thứ Sáu, 09/11/2018, 19:06 [GMT+7]
In bài này
.

* Thúc đẩy dự án “Phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh” 

Chiều 9-11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã có buổi tiếp, làm việc với Đoàn Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.Hồ Chí Minh, do ông Ngô Tuấn, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (phải) tặng quà lưu niệm ông Ngô Tuấn, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (phải) tặng quà lưu niệm ông Ngô Tuấn, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh giới thiệu những nét cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó nhấn mạnh vào một số ngành kinh tế mũi nhọn như: công nghiệp dầu khí, du lịch, cảng biển, dịch vụ logistics, nông nghiệp công nghệ cao… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, cùng với sự phát triển hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, trong thời gian tới, ông Tổng Lãnh sự sẽ là cầu nối giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ, hợp tác giữa BR-VT và Trung Quốc.

Tổng lãnh sự Ngô Tuấn cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn và bày tỏ mong muốn tỉnh luôn tạo điều kiện cho các DN Trung Quốc đang hoạt động tại tỉnh; đồng thời sẽ giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc đến đầu tư tại tỉnh.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi làm việc với Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam nghe báo cáo về Dự án “Phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh” (PBEG).

Được biết, từ tháng 1-2016 đến tháng 1-2018, JICA đã hỗ trợ và phối hợp với tỉnh BR-VT thực hiện Dự án "Phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh”. Dự án đã nêu định hướng chiến lược phát triển công nghiệp, môi trường và logistics, giúp BR-VT trở thành “tỉnh dẫn đầu trong tăng trưởng xanh và trung tâm logistics quốc tế”. Ngày 10-9-2018, UBND tỉnh có Quyết định số 2511/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh” của JICA.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam. Ảnh: VÂN ANH

Tại buổi làm việc, ông Konata Tetsuo, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đã thông tin kế hoạch hành động để xúc tiến thực hiện dự án. Trong đó, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực Quỹ bảo vệ môi trường, phát triển KCN kiểu mẫu thân thiện với môi trường, chọn 2 KCN làm thí điểm là KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 và KCN Phú Mỹ 1, xây dựng thí điểm nhà máy phát điện quy mô nhỏ, thành lập tổ công tác để thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đại diện JICA, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tỉnh ủng hộ các nội dung phía JICA đề xuất. Tỉnh sẽ xúc tiến để sớm thành lập tổ công tác và xây dựng lộ trình thực hiện dự án, đồng thời duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: AN HÒA - VÂN ANH

;
.