Phiên họp thứ 17 Thường trực HĐND tỉnh: Lấy phiếu tín nhiệm 30 người có chức vụ tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Thứ Ba, 30/10/2018, 18:43 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 30-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 17 nhằm cho ý kiến: Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; Dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Danh mục các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 9 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận về kết quả báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận về kết quả báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8.

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, phiên họp thống nhất thông qua: Nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9; Quy trình và thành phần lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 9.

Theo đó, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-12, tại Hội trường B Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh. Trước đó, ngày 7-12, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện thảo luận tổ. Một điểm nhấn tại kỳ họp thứ 9 là  HĐND tỉnh thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn (Thường trực HĐND tỉnh: 7 người, Thường trực UBND và Ủy viên UBND tỉnh: 23 người).

Đối với Kế hoạch tiếp xúc cử tri, thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 5-11 đến 9-11 (dự kiến sẽ tiếp xúc tại 62 điểm trên địa bàn tỉnh). Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ báo cáo trước cử tri việc thực hiện chương trình hành động đã trình bày khi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thành Chung, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cho biết: Tính đến ngày 31-7-2018, các cơ quan chức năng đã trả lời đầy đủ 41 kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên chỉ có 18 ý kiến được các ngành trả lời đúng trọng tâm. Kết quả giải quyết của các cơ quan, đơn vị đã đáp ứng được phần nào tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của người dân vào chính quyền nên đã góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế như: Vẫn còn một số ý kiến kiến nghị của cử tri mặc dù đã được các sở ngành, địa phương tích cực nghiên cứu giải quyết nhưng qua xem xét, đánh giá của đại biểu HĐND vẫn còn tình trạng trả lời chưa thật cụ thể, chưa đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm nên chưa thoả mãn được yêu cầu của cử tri đặt ra hoặc chuyển trách nhiệm đến UBND tỉnh giải quyết. Mặc dù các sở ngành, địa phương tích cực xem xét, giải trình nhưng vẫn còn tình trạng trả lời chậm…

Phát biểu kết luận về kết quả báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương rà soát những vấn đề cử tri kiến nghị và đảm bảo các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng xem xét, trả lời đầy đủ. Những nội dung trả lời này phải được chuyển đến các tổ đại biểu HĐND tỉnh để đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri trong các buổi tiếp xúc.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

;
.