Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Thứ Năm, 18/10/2018, 09:34 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 17 đến 20-10, Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các DN đầu tư hạ tầng KCN có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lưu niệm cho Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trường Thủy.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lưu niệm cho Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trường Thủy.
Quang cảnh buổi làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.
Quang cảnh buổi làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc được xác định là một trong những nhà đầu tư chiến lược của tỉnh. Do đó, chuyến công tác này nhằm giới thiệu những thế mạnh của tỉnh đến cộng đồng DN Hàn Quốc và thu hút nhiều hơn nữa các DN Hàn Quốc đến đầu tư tại địa phương thông qua tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh BR-VT.

Trong buổi sáng ngày 17-10, Đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tham dự buổi tiếp đoàn có ông Trần Trường Thủy, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã cung cấp thông tin về tiềm năng và lợi thế của tỉnh, cũng như một số thông tin liên quan đến kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh BR-VT, đặc biệt là tình hình thu hút đầu tư từ Hàn Quốc. Theo đó, Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại tỉnh BR-VT với 58 dự án và tổng vốn đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc kết nối và xúc tiến đầu tư trong thời gian tới, đặc biệt là 5 trụ cột kinh tế: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Posco. Thay mặt Tập đoàn Posco, ông Lim Seung Kyu, Phó Chủ tịch Tập đoàn đã  giới thiệu về 50 năm hình thành và phát triển Tập đoàn Posco. Tập đoàn Posco hiện là chủ đầu tư các dự án tại KCN Phú Mỹ II, tỉnh BR-VT: Nhà máy sản xuất thép Posco với tổng vốn đầu tư 1,12 tỷ USD; Dự án Posco SS-Vina với mục tiêu sản xuất thép, gia công thép có tổng vốn đầu tư 704 triệu USD; Cảng Posco SS-Vina với tổng vốn đầu tư khoảng 37 triệu USD.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Tập đoàn Posco Lim Seung Kyu.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Tập đoàn Posco Lim Seung Kyu.
Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chụp ảnh cùng lãnh đạo Tập đoàn Posco.
Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chụp ảnh cùng lãnh đạo Tập đoàn Posco.

Tin, ảnh: MINH VÂN

;
.