ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2018 - 2023:

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 11/10/2018, 13:22 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 11-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 300 đại biểu hội viên nông dân. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến dự và chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy tặng cho Đại hội Hội Nông dân tỉnh bức trướng có dòng chữ: Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới -Hội nhập- Phát triển
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy tặng cho Đại hội Hội Nông dân tỉnh bức trướng có dòng chữ: Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới - Hội nhập - Phát triển

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã phát triển mới 15.977 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay lên 80.511 người. Các phong trào thi đua được triển khai thực hiện hiệu quả, hàng năm, có 37.407 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp; trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên đóng góp 12,35 tỷ đồng, 3.347 ngày công lao động, hiến 115.639m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đang quản lý việc sử dụng hơn 808 tỷ đồng vốn ủy thác của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với hội viên nông dân, tăng 284% so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 326 lớp dạy nghề cho 9.761 lao động nông thôn. 

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; Nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; thi đua xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và biểu dương những thành quả Hội Nông dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời nhấn mạnh các nội dung cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới; Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, liên danh, liên kết và ứng dụng KH-CN vào sản xuất, kinh doanh; Các cấp hội cần hướng dẫn nông dân đăng ký và bảo hộ thương hiệu sản phẩm, vận động nông dân từng bước thích ứng với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hội đủ nhận thức, phẩm chất, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, vận động đi đôi với tư vấn và hỗ trợ nông dân cả về vật chất, tinh thần và phương pháp thực hiện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 29 thành viên. Ông Đoàn Văn Hai tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin, ảnh: QUANG VINH

;
.