Tổ chức lễ an vị tượng liệt sĩ Tạ Văn Sáu

Thứ Tư, 26/09/2018, 19:06 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 26-9, CLB Công an hưu trí tỉnh tổ chức lễ an vị tượng liệt sĩ Tạ Văn Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND). Tượng liệt sĩ Tạ Văn Sáu được đúc bằng đồng và đặt tại phòng tưởng niệm, trụ sở CLB Công an hưu trí tỉnh (số 77A, đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 4, TP.Vũng Tàu).

Trung tướng Châu Văn Mẫn - AHLLVTND thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Tạ Văn Sáu tại lễ an vị tượng liệt sĩ.
Trung tướng Châu Văn Mẫn - AHLLVTND thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Tạ Văn Sáu tại lễ an vị tượng liệt sĩ.

Liệt sĩ, AHLLVTND Tạ Văn Sáu (SN 1928, quê quán tại xã Phước Thọ, nay là TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ), tham gia lực lượng Quốc gia tự vệ Cuộc quận Đất Đỏ (tiền thân Công an tỉnh). Đồng chí được kết nạp Đảng vào tháng 2-1947 và từng giữ các chức vụ: Thư ký Công an quận Đất Đỏ, Trưởng Ban Điều tra Công an quận Đất Đỏ, Trưởng Công an căn cứ khu Tây, Phó Công an huyện Long Đất... Ngày 20-6-1960, trong một vụ bao vây của địch, đồng chí đã hy sinh khi mới 32 tuổi. 

Với những chiến công xuất sắc, chiến đấu và hy sinh anh dũng, đồng chí Tạ Văn Sáu vinh dự được Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam truy tặng danh hiệu liệt sĩ vào năm 1977 và truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và danh hiệu cao quý AHLLVTND vào năm 2011.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.