Khảo sát hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật

Thứ Năm, 27/09/2018, 10:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27-9, Đoàn khảo sát của Trung ương MTTQ Việt Nam do GS.TS Trần Ngọc Đường, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBMTTQ Việt Nam tỉnh về việc khảo sát, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn; đại diện các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Long Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật đã thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động tư vấn của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật thuộc UBMTTQ Việt Nam các cấp; Ông Vũ Văn Doanh, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Hoàng Long Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật báo cáo tóm tắt hoạt động tư vấn của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật thuộc UBMTTQ Việt Nam các cấp.
Ông Hoàng Long Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật báo cáo tóm tắt hoạt động tư vấn của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật thuộc UBMTTQ Việt Nam các cấp.

Tiếp đó, các đại biểu đã chia sẻ về phạm vi giám sát phản biện pháp luật của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật thuộc UBMTTQVN tỉnh, phản hồi của cơ quan soạn thảo văn bản, những vấn đề đã thực hiện giám sát, phản biện xã hội, các hình thức phản biện xã hội, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

;
.