"Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú"

Thứ Hai, 06/08/2018, 10:40 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là chủ đề của buổi thuyết trình trực tuyến 63 tỉnh, thành chia sẻ kinh nghiệm thành công của Singapore về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy công quyền do Ban Tổ chức Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (Ban Chỉ đạo 165) tổ chức sáng 6-8. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo 165 chủ trì.

Các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy BR-VT.
Các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy BR-VT.

Tham dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy BR-VT có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy BR-VT.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy BR-VT.

Tại buổi thuyết trình, PGS.TS Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (ĐH Quốc gia Singapore) đã chia sẻ các nội dung: Xu thế thời đại và sự cấp thiết phải xây dựng bộ máy công quyền (BMCQ) ưu tú; Một số khái niệm và nguyên lý căn bản trong xây dựng BMCQ ưu tú; Những kinh nghiệm thành công của Singapore; Xây dựng BMCQ ưu tú trong điều kiện thực tế của Việt Nam...

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

;
.