Thành ủy Vũng Tàu gặp mặt cán bộ, công chức chia sẻ về tinh giản biên chế

Thứ Sáu, 03/08/2018, 18:44 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 3-8, Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể thành phố. Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu dự buổi họp mặt. 

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Vũng Tàu, tổng biên chế Tỉnh ủy phân bổ cho khối Đảng, Đoàn thể của thành phố từ năm 2018 đến 31-12-2021 là 84 chỉ tiêu. Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, tính đến ngày 1-1-2022, Thành ủy Vũng Tàu phải tinh giản tối thiểu 10% so với số lượng biên chế được giao, giảm ít nhất 11 biên chế; đến ngày 1-1-2022, Thành ủy Vũng Tàu còn lại 73 biên chế. Tính đến thời điểm này, Thành ủy Vũng Tàu đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 2 trường hợp nghỉ việc theo nguyện vọng, 3 trường hợp đang hoàn chỉnh hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi. Trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế, Thành ủy Vũng Tàu gặp không ít khó khăn, tác động đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Ngọc Thuận cho rằng, buổi gặp gỡ lần này là dịp để Thành ủy Vũng Tàu nắm bắt những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể thành phố. Thành ủy Vũng Tàu công khai, minh bạch các thông tin, kế hoạch, đối tượng tinh giản biên chế để đội ngũ cán bộ, công chức được biết và chia sẻ với thành phố trong quá trình thực hiện Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức và tinh giản biên chế. Từ 1-8, Thành ủy Vũng Tàu bắt đầu thực hiện thí điểm Đề án, ở mỗi vị trí việc làm, mỗi cán bộ tự xây dựng cho mình những nội dung công việc, phù hợp với khung năng lực của từng người. Định hướng trong thời gian tới, Thành ủy Vũng Tàu tiếp tục luân chuyển, điều chuyển cán bộ, công chức từ khối Đảng, Đoàn thể thành phố sang khối hành chính và các xã, phường trên địa bàn. Dự kiến, lãnh đạo Thành ủy Vũng Tàu gặp gỡ cán bộ, công chức của Thành ủy một lần/năm.

HỒNG PHƯƠNG

 
;
.