Nhiều sáng kiến phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Thứ Sáu, 17/08/2018, 17:37 [GMT+7]
In bài này
.

Tại Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2018 do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức vào ngày 14-8, có 23 sáng kiến của 13 cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tham gia hội thi. Trong đó, nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, chất lượng tốt phục vụ cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Ban giám khảo tìm hiểu về “Thiết bị mô phỏng, ứng dụng điểm hỏa bãi nổ tạo giả bằng phương pháp bán tự động” của Trung úy Mai Quốc Tân (Ban CHQS TP. Bà Rịa).
Ban giám khảo tìm hiểu về “Thiết bị mô phỏng, ứng dụng điểm hỏa bãi nổ tạo giả bằng phương pháp bán tự động” của Trung úy Mai Quốc Tân (Ban CHQS TP. Bà Rịa).

Nói đến việc nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện trong LLVT tỉnh, phải kể đến Thượng úy Nguyễn Văn Hòa - Ban CHQS huyện Xuyên Mộc. Thành tích nổi bật nhất của Thượng úy Hòa là đạt giải Nhất toàn quân vào năm 2016 với sáng kiến “Bộ bia đa năng huấn luyện bắn các mục tiêu trên biển” được sử dụng trong huấn luyện lực lượng dân quân biển. Tham gia Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật LLVT tỉnh ngày 14-8 vừa qua, Thượng úy Hòa lại tiếp tục giành được giải Nhất với sáng kiến “Hệ thống xử lý rác thải”. 

Thượng úy Hòa cho biết, sở dĩ anh nghiên cứu sản phẩm này là trong thực tế ở đơn vị bộ đội, việc sử dụng bao ni lông vẫn còn khá phổ biến. Đây là vật liệu khó tiêu hủy, gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, trong gần 2 tháng, anh Hòa đã bỏ công nghiên cứu phương án chế tạo máy có tác dụng hủy túi ni lông và xử lý rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường. Máy rất gọn nhẹ, hoạt động bằng điện 220V với 2 bộ phận xay rác thải sinh hoạt, rau, củ, quả và đốt ni lông. Rác thải rau, củ, quả sau khi xay nhuyễn sẽ được dùng làm phân bón cho cây trồng. Chi phí làm chiếc máy xay rác khoảng 3 triệu đồng. “Dùng thử ở nhà và đơn vị, tôi thấy máy hủy rất tốt túi ni lông, hạn chế mùi hôi từ rác thải sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan trong đơn vị. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến mô hình này sao cho tiện lợi, giảm chi phí và phát huy hiệu quả hơn nữa”, Thượng úy Hòa phấn khởi nói.

Một trong những sáng kiến được Ban tổ chức đánh giá cao và đạt giải Ba tại hội thi là “Thiết bị mô phỏng, ứng dụng điểm hỏa bãi nổ tạo giả bằng phương pháp bán tự động” của Trung úy Mai Quốc Tân - Ban CHQS TP. Bà Rịa. Trung úy Tân nghiên cứu thiết bị trên xuất phát từ thực tế, hiện nay việc sử dụng phương pháp điểm hỏa bãi nổ tạo giả đều thực hiện bằng thủ công, mất thời gian lắp đặt, cần nhiều người và chỉ có đơn vị chuyên ngành mới thực hiện được. Thiết bị mới của Trung úy Tân gồm 2 bộ phận: bảng mô phỏng bãi tạo giả và bộ phận điểm hỏa. Thiết bị này vừa tiết kiệm thời gian và công lắp đặt, đạt hiệu suất nổ cao, có thể hủy lượng thuốc nổ còn sót lại, bảo đảm an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, còn có thể chủ động thời gian theo kịch bản, chỉ cần một người điều khiển. Thiết bị này vừa sử dụng tại cơ quan, đơn vị nhằm giới thiệu cho bộ phận thực binh và khách tham gia biết được sơ đồ bố trí khu vực bãi tập một cách trực quan, sinh động, vừa là thiết bị điểm hỏa tại thực địa khi thực hành diễn tập thật. “Thiết bị này ngoài sử dụng trong huấn luyện thực binh diễn tập chiến đấu phòng thủ tại địa phương, còn có thể ứng dụng bắn pháo hoa bằng phương pháp bán tự động. Nó có thể triển khai được ngay so với trình độ, kỹ thuật, năng lực công nghệ, nguyên vật liệu, vật tư, linh kiện trong phạm vi đơn vị và trong nước hiện nay. Đặc biệt, chi phí chế tạo thiết bị chỉ tốn vài trăm ngàn đồng”, Trung úy Tân cho hay.

Cũng giành giải Ba trong hội thi là sáng kiến cải tiến “Ống lọc nước di động” của Trung tá Nguyễn Tuấn Hùng - Ban CHQS TP. Vũng Tàu. Từ thực tiễn khi đơn vị bộ đội thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoặc diễn tập, đóng quân dã ngoại, chỉ có thể sử dụng nguồn nước sông, suối, ao, hồ… sẽ không bảo đảm vệ sinh. Do đó, Trung tá Hùng đã nghiên cứu sáng kiến trên nhằm tạo nguồn nước hợp vệ sinh, bảo đảm quân số khỏe, tránh dịch bệnh. Hệ thống gồm cấu tạo chính (ống nhựa hoặc ống tre, nứa) và cấu tạo bên trong (cát, đá cuội, than hoạt tính và tấm lưới). Ống lọc nước di động 1 giờ có thể lọc khoảng 15 lít nước, vật liệu dễ kiếm, lắp ghép đơn giản và có giá thành chỉ vài trăm ngàn đồng.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị phục vụ huấn luyện của LLVT tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức triển khai thực hiện của chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoạt động sáng kiến đã đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, đặc biệt là phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy trong LLVT tỉnh. Nhiều sáng kiến của LLVT tỉnh đạt giải cao tại hội thi Quân khu 7 và toàn quân, như sáng kiến “Bộ bia đa năng huấn luyện bắn các mục tiêu trên biển”; sáng kiến “Sử dụng đèn LED chiếu sáng khí tài pháo binh phục vụ huấn luyện đêm”… 

Theo Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, “Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật LLVT tỉnh” lần này nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả công tác thi đua trong hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; công nhận những sáng kiến có hàm lượng khoa học cao, thiết thực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.