Đảng bộ TP. Bà Rịa khóa V Sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015-2020)

Thứ Sáu, 03/08/2018, 10:23 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 3-8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bà Rịa đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bà Rịa khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đồng chí: Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa; Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa; Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa, chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa; Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa; Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Thành ủy,  Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa, chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa; Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa; Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa, chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa phát  biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lợi đã báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bà Rịa lần thứ V; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đã thảo luận của Ban Thường vụ, các tổ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện nguyên nhân những hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt theo lộ trình đề ra như: Kinh tế có bước phát triển nhưng chưa thật sự bền vững, lĩnh vực du lịch và nông nghiệp của thành phố chưa được đầu tư, khai thác đúng mức, thương mại dịch vụ tuy phát triển, nhưng quy mô vẫn còn nhỏ lẻ. Trên cơ sở đó, hội nghị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng.

Lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
Lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Trước đó, ngày 31-7, 4 tổ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và đề ra phương hướng nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ còn lại.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

;
.