Xã Long Phước (TP.Bà Rịa) tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Thứ Sáu, 27/07/2018, 11:02 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 27-7, tại Đền thờ liệt sĩ xã Long Phước (TP.Bà Rịa), Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Long Phước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018).

Các đại biểu dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.
Các đại biểu dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và đông đảo nhân dân đã đến dự lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ xã Long Phước.
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ xã Long Phước.

Sau khi đặt vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã được nghe Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân xã Long Phước qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc; kể chuyện về những tấm gương anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc.

Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu nói chuyện ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân xã Long Phước.
Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu nói chuyện ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân xã Long Phước.
Cựu chiến binh và người dân tham quan Nhà truyền thống tại địa đạo Long Phước.
Cựu chiến binh và người dân tham quan Nhà truyền thống tại địa đạo Long Phước.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trên địa bàn xã hiện có 4 Anh hùng LLVTND, trong đó 1 người còn sống; 99 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 3 Mẹ còn sống; 517 liệt sĩ, 128 thương, bệnh binh, 95 đối tượng hưu trí mất sức, 452 người hoạt động kháng chiến và người có công với cách mạng.

Tin, ảnh: MẠNH THẮNG

;
.