Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc

Thứ Năm, 19/07/2018, 10:45 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018), sáng 19-7, tại TP.Vũng Tàu, Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân và UBND tỉnh BR-VT phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương người có công (NCC) với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi sức khỏe các Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi sức khỏe các Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Các đồng chí: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự hội nghị.
Các đồng chí: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh BR-VT có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ trái qua: Các đồng chí: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Thuận Hữu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn Phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị.
Từ trái qua: Các đồng chí: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Thuận Hữu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn Phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị.
Các đại biểu viếng Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng  Tàu.
Các đại biểu viếng Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

355 NCC tiêu biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng đại diện cho hơn 9 triệu NCC trên khắp mọi miền đất nước đã về dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chào mừng hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chào mừng hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ; nghe báo cáo tuyên dương NCC với cách mạng; xem phóng sự “Nghĩa tình đồng đội”. Đồng thời, được gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ của 4 đại biểu NCC với cách mạng trên toàn quốc, là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương; có nhiều công sức trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội; trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tiết mục ca múa “Bài ca không quên” tại hội nghị.
Tiết mục ca múa “Bài ca không quên” tại hội nghị.

Hội nghị là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tôn vinh những thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và NCC đã phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn vươn lên, tiếp tục đóng góp vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Đại biểu người có công tham dự hội nghị.
Đại biểu người có công tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng quà cho 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng; Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen cho 355 đại biểu là NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên cả nước, trong đó, tỉnh BR-VT có 20 đại biểu.

Trước đó, các đại biểu đã viếng Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

Tin, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.