.
PHÁO HOA CHÀO ĐÓN GIAO THỪA TẾT QUÝ TỴ 2013

Sẵn sàng khai hỏa

Cập nhật: 11:04, 09/02/2013 (GMT+7)

Đúng 7 giờ sáng 29 Tết, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và các huyện Côn Đảo, Tân Thành, Xuyên mộc đã triển khai lực lượng, phương tiện để vận chuyển, tập kết và lắp đặt pháo hoa tại 5 điểm bắn, sẵn sàng khai hỏa chào đón giao thừa Tết Quý Tỵ 2013…

Vận chuyển pháo hoa từ kho của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến các điểm bắn.


Lung linh đêm giao thừa

Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 5 điểm, bao gồm: Đài tưởng niệm liệt sĩ TP.Vũng Tàu; Cầu tàu 914 huyện Côn Đảo; Công viên bờ hồ thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc; Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh tại TP.Bà Rịa và xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. Tại mỗi điểm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ bố trí 120 giàn (mỗi giàn có từ 25-50 quả pháo các loại) để bảo đảm pháo hoa được bắn liên tục trong khoảng thời gian 15 phút (từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm giao thừa). Đặc biệt, nhằm tạo điểm nhấn, pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Tỵ 2013 sẽ được bắn theo từng giai đoạn và chủ đề khác nhau. Cụ thể, giai đoạn 1 có chủ đề “Chào mừng năm mới”, được bắn thứ tự trong thời gian khoảng 9 phút; giai đoạn 2 có chủ đề “Trăm hoa đua nở”, được bắn tập trung trong thời gian khoảng 5 phút và giai đoạn 3 có chủ đề “Thăng hoa”, được bắn kết thúc bằng một chùm mưa bạc đủ màu sắc trong thời gian khoảng 1 phút.

Theo kịch bản của đơn vị sản xuất (Công ty Hóa chất 21 - Bộ Quốc phòng), pháo hoa năm nay được “thiết kế” theo tên của rất nhiều loại hoa như: hoa cúc đơn, hoa buông đỏ, liễu rủ, hoa hướng dương, hoa nhụy vòng… “Với nhiều chủng loại pháo hoa mới có ánh sáng lấp lánh hơn, tán sáng rộng hơn, thời gian sáng trên bầu trời lâu hơn, chắc chắn bầu trời đêm giao thừa tại những địa phương có tổ chức bắn pháo hoa sẽ rực sáng và lung linh sắc màu để chào đón năm mới 2013” - Thượng tá Lê Xuân Thọ, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết.

Lắp đặt pháo hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ TP.Vũng Tàu.


Bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm bắn

Sáng 29 Tết, có mặt tại các điểm bắn, phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận, công tác chuẩn bị bắn phao hoa của các địa phương diễn ra thuận lợi, an toàn và theo đúng chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác phòng chống cháy nổ và bảo đảm an ninh - trật tự tại những điểm bắn pháo hoa cũng được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan đặc biệt quan tâm. Tại TP.Vũng Tàu, để bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại khu vực vòng xoay Đài tưởng niệm liệt sĩ, phục vụ nhân dân và du khách đến thưởng lãm pháo hoa, Ban Chỉ huy quân sự TP.Vũng Tàu đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ của các phường. Lực lượng này sẽ được chia thành nhiều tổ để chốt trực, bảo vệ tại 8 vị trí trọng yếu; đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống trộm cướp. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa, các lực lượng sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ từ 7 giờ sáng 29 Tết cho đến kết thúc việc bắn pháo hoa.

Bài, ảnh: BÙI CẢNH

.
.
.