Cấp cứu thành công 2 ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Hai, 19/10/2020, 19:48 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19/10, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (đóng chân trên địa bàn xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) cho biết, trong 2 ngày 18 và 19/10,  Tàu 260 và Tàu 270 (thuộc Vùng 2 Hải quân) đã cấp cứu thành công cho 2 ngư dân bị nạn khi đang đánh bắt thủy sản trên biển giáp ranh Việt Nam – Indonesia và thềm lục địa phía Nam.

Quân y Tàu 270 – Vùng 2 Hải quân cấp cứu vết thương cho ngư dân Nguyễn Ngọc Nhân của Tàu cá BV 92139 TS sáng 19/10.
Quân y Tàu 270 – Vùng 2 Hải quân cấp cứu vết thương cho ngư dân Nguyễn Ngọc Nhân của Tàu cá BV 92139 TS sáng 19/10.

Theo đó, vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 19/10, trong lúc đang đánh bắt cá tại vùng biển giáp ranh Việt Nam- Indonesia, ngư dân Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1985, quê TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), lao động trên tàu cá BV 92139 TS bị dây tời quấn vào tay dẫn đến dập ngón tay giữa và rách bàn tay phải, vết thương ra máu nhiều. Ngay sau khi nhận được thông tin, Tàu 270 đã tiếp cận và cử lực lượng quân y thăm khám, cầm máu và làm sạch vết thương, cấp thuốc cho bệnh nhân điều trị.

* Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 18/10, trong lúc đang đánh bắt cá tại vùng biển phía Nam, ngư dân Lê Văn Thơ (quê huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), lao động trên tàu cá BV 93646 TS bị hội chứng đau quặn thắt lưng không đi được. Ngay sau khi nhận được thông tin, Tàu 260 đã tiếp cận tàu cá BV 93646 TS và cử lực lượng quân y thăm khám, tiêm thuốc giảm đau và cấp thuốc điều trị theo toa cho bệnh nhân trong quá trình trên biển. Đến 9 giờ cùng ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

MINH NHÂN

 
;
.