THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA Ở XÃ TÂN HẢI, TX.PHÚ MỸ

Dân phản ánh ảnh hưởng môi trường, mất an toàn giao thông

Thứ Sáu, 15/11/2019, 20:09 [GMT+7]
In bài này
.

Qua đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, các hộ dân xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ phản ánh, thời gian gần đây, hàng ngày có nhiều xe tải chở vật liệu thường xuyên chạy vào đường khu dân cư để thi công xây dựng cảng thủy nội địa, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tìm hiểu vụ việc này.

Xe vận chuyển vật liệu đi vào đường khu dân cư Dòng Than, thôn Cát Hải, xã Tân Hải có biển cấm xe có tải trọng trên 8 tấn lưu thông.
Xe vận chuyển vật liệu đi vào đường khu dân cư Dòng Than, thôn Cát Hải, xã Tân Hải có biển cấm xe có tải trọng trên 8 tấn lưu thông.

Gần 3 tuần qua, hơn 50 hộ dân tại khu dân cư Dòng Than, thôn Cát Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ liên tục phản ánh đến cơ quan chức năng về việc nhiều xe tải thường xuyên ra vào con đường dân sinh để vận chuyển vật liệu để xây dựng cảng thủy nội địa, khiến cho khu vực này mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Bà Huỳnh Thị N.H, sống ở khu dân cư Dòng Than cho biết, mặc dù ở đầu đường vào khu dân cư đã có biển báo cấm xe tải trọng trên 8 tấn lưu thông, nhưng hàng ngày xe tải từ 15-20 tấn liên tục ra vào con đường này. Xe tải nặng qua lại thường xuyên gây tiếng ồn, ô nhiễm khói bụi, khu dân cư có nhiều trẻ em vui chơi trên đường nên rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. “Nếu xây dựng cảng thì nên thiết kế con đường riêng để vận chuyển vật liệu, sao lại sử dụng con đường đi lại sinh hoạt trong khu dân cư chúng tôi”, bà H. thắc mắc.

Nói về vụ việc trên, bà Phạm T.U, người dân khu dân cư Dòng Than cho biết, đa số người dân ở đây sống bằng nghề chài lưới trên một nhánh sông Rạng chảy qua khu dân cư. Từ khi dự án san lấp mặt bằng xây dựng cảng, nguồn thu hoạch tôm, cá giảm sút do ảnh hưởng của các máy bơm hút cát dưới lòng sông. “Như vậy, người dân ở đây không chỉ chịu ô nhiễm khói bụi xe tải, sống chung với nguy cơ tai nạn giao thông mà còn mất cả sinh kế. Hiện tại, các ghe bơm hút cát tạo thành nhiều hố sâu lồi lõm dưới đáy sông khiến người dân không đánh lưới được”, bà U. bức xúc.

Ông Trần Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Tân Hải thừa nhận, có tình trạng nhiều xe tải nặng ra vào vận chuyển vật liệu xây dựng cảng thủy nội địa trên địa bàn. UBND xã cũng đã tiếp nhận phản ánh của người dân về ô nhiễm và mất an toàn giao thông do các xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng gây ra. Dự án xây dựng cảng thủy nội địa và trạm trộn bê tông liên quan đến việc sử dụng 2 tuyến đường. Đối với tuyến đường bê tông do địa phương quản lý thì UBND xã sẽ nhắc nhở, còn tuyến đường đê ngăn mặn do ngành nông nghiệp quản lý thì sẽ phản ánh đến Sở NN-PTNT xem xét. “Trước thực trạng này, nhằm ngăn ngừa xung đột có thể xảy ra giữa người dân với các tài xế xe tải, địa phương đã tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự”, ông Trần Thanh Minh cho hay.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về vấn đề trên, ông Trần Thanh Danh, Chánh Thanh tra Sở GT-VT cho biết, thông tin về việc xe tải chạy vào đường khu dân cư Dòng Than tại xã Tân Hải ảnh hưởng tới cuộc sống người dân cũng đã được Thanh tra Sở GT-VT nắm bắt. “Chúng tôi sẽ cử lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, chốt chặn tại khu vực, xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải trọng để phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra cho người dân và ảnh hưởng tới kết cấu hạ tầng giao thông”, ông Trần Thanh Danh nhấn mạnh.

Qua diễn biến vụ việc như trên, chúng tôi nhận thấy, trong quá trình thi công dự án xây dựng cảng thủy nội địa tại khu vực xã Tân Hải, các đơn vị thực hiện dự án cần có biện pháp giảm thiểu đến mức thấp nhất sự tác động đến môi trường và cuộc sống người dân; chính quyền địa phương và cơ quan chức năng theo dõi, giám sát việc thi công dự án để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài ảnh: SA HUỲNH

;
.