PHẢN HỒI TỪ BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG SỐ 25, XÃ NGHĨA THÀNH

Gia chủ chấp thuận dỡ bỏ hàng rào để xây dựng tuyến đường đúng thiết kế

Thứ Ba, 26/11/2019, 20:29 [GMT+7]
In bài này
.

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu số 7852 ra ngày 30/10 có bài viết “Dự án nâng cấp, mở rộng đường số 25, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức: Người dân yêu cầu phải thi công đúng thiết kế trên toàn tuyến”. Nội dung bài viết phản ánh kiến nghị của các hộ dân tổ 44, thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành về tuyến đường số 25 đi qua thôn Vinh Sơn được triển khai nâng cấp từ tháng 10/2019. Theo thiết kế, con đường dài gần 1,8km, được mở rộng với chiều ngang tối thiểu 7m gồm cả hệ thống mương thoát nước sâu 0,6m, rộng 0,4m. Tuy nhiên, đoạn qua tổ 44 thì đơn vị thi công phải dừng lại, do hộ ông Nguyễn Văn Vừa không chịu di dời hàng rào của gia đình vào trong như thiết kế. Cụ thể, hộ ông Nguyễn Văn Vừa xây hàng rào kiên cố lấn ra con đường đang thi công 20cm. Việc này làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công con đường, khiến các hộ dân bức xúc.

Hàng rào của gia đình ông Nguyễn Văn Vừa đã được di dời vào trong, tạo mặt bằng thi công con đường số 25 theo đúng thiết kế chiều rộng 7m. Ảnh: TRÚC GIANG
Hàng rào của gia đình ông Nguyễn Văn Vừa đã được di dời vào trong, tạo mặt bằng thi công con đường số 25 theo đúng thiết kế chiều rộng 7m. Ảnh: TRÚC GIANG

Sau khi Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đăng tải nội dung phản ánh trên, các cơ quan chức năng huyện Châu Đức đã làm việc với UBND xã Nghĩa Thành về vấn đề này. Đồng thời, tiến hành họp lấy ý kiến của các hộ dân trong tổ 44 và thực hiện việc đo đạc đoạn đường có hàng rào của gia đình ông Nguyễn Văn Vừa. Sau đó, chính quyền cùng người dân trong tổ 44 đã tiến hành tháo dỡ hàng rào của ông Nguyễn Văn Vừa theo đúng quy định. Gia đình ông Nguyễn Văn Vừa cũng chấp thuận việc tháo dỡ hàng rào. Hiện nay, đơn vị thi công đã tiếp tục thực hiện mở rộng nâng cấp đoạn qua tổ 44 con đường số 25 đúng theo thiết kế được phê duyệt.

 NGỌC BÍCH

;
.