Thư đi tin lại

Thứ Sáu, 21/12/2018, 19:31 [GMT+7]
In bài này
.

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận và đang xử lý đơn, thư của các ông, bà:

- Ông Hồ Sĩ Tiến (ngụ tại 76, Trương Văn Bang, phường 7, TP.Vũng Tàu) khiếu nại là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhưng sau 4 lần tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh đã có thông báo “Tạm đình chỉ vụ án” này, ảnh hưởng đến quyền lợi của ông (đơn được Báo Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển đến TAND tỉnh đề nghị trả lời bằng văn bản).

- Ông Nguyễn Thành Tung (ngụ tại 1451, đường 30/4, phường 12, TP.Vũng Tàu) tố giác Công ty TNHH TM DV địa ốc O.L. (quận Tân Bình, TP.HCM) lừa dối trong việc chuyển nhượng đất tại phường Long Tâm, TP.Bà Rịa.

- Ông Đỗ Văn Thuyên (ngụ tại 36/62, Nguyễn An Ninh, phường 7, TP.Vũng Tàu) khiếu nại chủ bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc.

- Ông Trần Hồng Hưng (ngụ tại 104, Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi) đề nghị làm rõ vụ việc hoa màu trên khu đất 2.014m2 tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức của gia đình ông bị phá hoại.

- Một số hộ dân chung cư Sơn Thịnh 2 (số 2, Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) khiếu nại các vấn đề liên quan đến việc thu tiền hợp đồng mua bán căn hộ tại chung cư, phí bảo trì chung cư, tiền quản lý, vận hành tòa nhà chung cư Sơn Thịnh 2.

;
.